logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Loài cây nhiệt đới được đặt theo tên diễn viên nổi tiếng Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio là một diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng tại đất Mỹ. Ông từng góp mặt trong những bộ phim kinh điển có thể nhắc đến như Titanic của đạo diễn James Cameron, chính bộ phim này đã giúp tên tuổi ông xứng tầm quốc tế. Năm 2016, diễn viên Leonardo DiCaprio đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Oscar lần thứ 88 sau năm lần được đề cử vào các năm 1994, 2005, 2007, 2014.

Ngoài là một người hoạt động tích cực vì nghệ thuật, DiCaprio còn hoạt động hết mình trong những chiến dịch bảo vệ môi trường. Những đóng góp tích cực của DiCaprio đã được các nhà khoa học Vườn Bách thảo Hoàng gia Kew (London, Anh) quyết định vinh danh ông bằng cách đặt tên một loài cây theo tên của chính nam diễn viên này.

Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ mà Leo đã dành cho chúng tôi trong chiến dịch bảo vệ Ebo vào năm ngoái, vì vậy, dường như rất phù hợp để tôn vinh anh ấy theo cách này, đặt tên cho một loài duy nhất chỉ có ở khu rừng này, theo tên anh ấy
Tiến sĩ Martin Cheek, nhà nghiên cứu cấp cao tại Royal Đội Châu Phi của Botanic Kew Gardens.

Uvariopsis dicaprio (gọi tắt là Leo), là loài thực vật đầu tiên được đặt tên chính thức vào năm 2022. Loài cây này thuộc họ ylang-ylang, loài cây này được coi là cực kỳ nguy cấp vì các mối đe dọa đang diễn ra đối với rừng - từ việc khai thác gỗ và việc chuyển đổi môi trường sống thành đất nông nghiệp. Nhưng may mắn thay nó đã được cứu sống bởi hành động ý nghĩa của diễn viên Leonardo DiCaprio.

DiCaprio đã sử dụng quyền lực ngôi sao của mình để giúp thu hồi quyền khai thác gỗ cho khu rừng vào năm 2020. Vận động hành lang của nam diễn viên trên mạng xã hội đã khiến nó bị lật ngược chỉ một tháng sau khi nó có hiệu lực.

Ebo là một trong những khu rừng nhiệt đới còn nguyên vẹn lớn nhất ở Cameroon. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài độc nhất hoặc bị đe dọa bao gồm voi, khỉ đột, loài tinh tinh và bao gồm cả loài thực vật được đặt theo tên ông. Vì thế đứng trước nguy cơ bị khai thác, chính phủ Cameroon tuyên bố rằng gần 1.300 km vuông rừng sẽ bị chặt phá, điều này đã thúc đẩy một chiến dịch quốc tế để cứu lấy khu rừng, và may mắn chúng đã được thu hồi bởi sự nổ lực của DiCaprio.

Rừng Ebo cũng không phải môi trường sinh thái đầu tiên được cứu bởi Leonardo DiCaprio. Ngoài việc là diễn viên, Leo còn là một nhà hoạt động vì môi trường và thường xuyên đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay. Mới đây nhất, nam tài tử đã thủ vai chính trong bộ phim Don't look up - một bộ phim dấy lên trong lòng khán giả những câu hỏi xung quanh vấn đề nhức nhối: môi trường vẫn không được thế giới coi trọng.
VTV chia sẻ
  • 2063
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1809
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)